Wednesday, January 25, 2012

26/1/12. Quốc khánh Úc. tèng teng


Hôm nay Ngày 26 tháng 1 là ngày Quốc khánh Úc đại lợi (Australia Day). Mình nằm nhà mở ti vi coi lễ ở thủ đô, thấy họ đơn giản ơi là đơn giản.
Có mấy anh lính rước cờ, bà toàn quyền duyệt hàng quân, bà thủ tướng ngồi chung với quan khách ngay ở bãi cỏ nơi có kê một số ghế, chẳng khán đài khán điếc gì cả.
Trời nắng Hạ, quan khách và mọi người đều đội mũ rộng vành che nắng. Toán lính chào cờ xong là lại đi về doanh trại. Bà thủ tướng và bà toàn quyền ở lại để dự lễ tuyên thệ nhập quốc tịch Úc, chì có cái bục nhỏ thấp lè tè cao hơn mặt đất chừng 20 cm cho các lãnh đạo bước lên bước xuống nói chuyện.
Cũng có bắn đại bác khi thượng kỳ, cũng có mấy chiếc phản lực bay vài vòng rồi thôi đơn giản đến thế là cùng.
Tại thủ phủ các tiểu bang thì có diễn hành do cộng đồng các sắc tộc đi trên phố chính ở trung tâm thành phố.
Tối nay chắc có màn bắn pháo bông nưã đây.


12 comments:

  1. 01/26/12. National Day of Australia. Teng Teng
    Happy Auistalia Day! - TOM PREMO - MINH TÂM

    ReplyDelete
  2. Cứ giản đơn cho bớt tốn kém ...không hoa càng tốt anh minht nhỉ
    Chủ yếu vẫn là trang trọng và ý nghĩa của nó

    ReplyDelete
  3. Đúng vậy Gió ạ, thấy họ làm thật đơn giản. Không hoa lá cành, nhất là không giăng khẩu hiệu:))

    ReplyDelete
  4. Làm rình rang, tốn kém của dân chứ có ích gì.

    ReplyDelete
  5. Vâng, những nơi rình rang chắc là cũng có vấn đề..

    ReplyDelete
  6. Chắc hồi tối hôm qua, bên Úc bắn pháo hoa vui lắm đây.
    Em thấy những nước tiến bộ làm việc gì cũng đơn giản, quan trọng là ít tốn kém và thoải mái. Vì tiền của dân đâu được xài hoang phí lãng òm trong các lễ hội.

    ReplyDelete
  7. Bắn lẹt đẹt thôi, cũng không thể nào gọi được bằng hai tiếng "hoành tráng!!"

    ReplyDelete
  8. Đúng là đơn giản thật anh nhỉ. Em nghĩ lễ quốc khánh nên làm đơn giản nhưng đơn giản quá thì "mất khí thế". Chắc người Úc không thích phô trương, đình đám.

    ReplyDelete
  9. Chắc là thế, họ chỉ có lễ ANZAC do quân đội kỷ niệm thì đông, nhưng cũng đơn giản hơn ở ta vì cờ quạt không treo nhiều.

    ReplyDelete
  10. nhờ có qua nhà của anh Minh mà em mới biết quốc khánh của ÚC nhằm ngày sinh nhật con gái của mình. sau này mỗi lần sinh nhật mình có cớ nói nhân ngày quốc khánh của ÚC. ôi oai nhỉ.

    ReplyDelete