Friday, April 27, 2012

Những vần thờ ơ cóc 40. Luật.. rừng.

Hôm qua tôi đọc trên VNExpress http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/12/3BA16751/ thấy tin này cũng ngộ bèn tức cảnh sinh ‘cóc’ thả ra cho bà con vồ chơi:D
Thủ tướng nhà mình cũng muốn nghe.
Xem dân nhà luật có gì khoe?
Thấy trên bảng lớn chữ đỏ choé.
Đọc kêu hơn cả tiếng còi xe.
Cải cách tư pháp vẫn còn nguyên.
Xây dựng nhà nước đạt pháp quyền.
Kinh tế phồn vinh và phát triển.
Nhập cùng quốc tế ấy ưu tiên.
Hội nghị xem ra tốn ưá tiền.
Thành tích trong ngành loại tiến tiên.
Hai trăm năm chục phần trăm tiến.
Năm ngàn tám trăm luật sư viên.
Thì ra khẩu hiệu để tuyên truyền.
Thủ tướng nhà mình mở miệng khuyên.
Làm sao kiếm được luật sư giỏi.
Đi ra thế giới đỡ tốn tiền!
Thế thì thất nghiệp luật sư nhà.
Bao năm tranh tụng ở trong toà.
Quan phán ra sao thì nghe vậy.
Giỏi thì có nước trốn cho xa!
Bây giờ chính thủ tướng nói ra.
Ngẫm nghĩ phận mình chữ xót xa.
Không lẽ lại ghè anh ‘cơ chế’.
Thôi đành giữ ghế chốn xó nhà..
Chứ cỡ luật sư có quyền gì.
Thấy oan mà cũng phải lờ đi.
Đồng nghiệp chưa tù đã nhất trí.
Khai trừ để khỏi hoạ tam di!
Thôi thôi, ngành luật nước non gì.
Dựa vào còn mau chóng ra đi.
Phán quyết quan toà nghe chưng hửng.
Thì ra họ vẫn thích luật ‘rừng!’

1 comment:

  1. zipposgvn
    delete reply
    zipposgvn wrote on Dec 10, '09
    Em gởi anh Minh cái tin này nè, đọc khỏi tức, chỉ cười ha hả thôi

    1,800 đến 2,200 đô la là giá cho mỗi m2 của các căn nhà chung cư loại sang ngay tại Hà Nội, được bán sạch chỉ trong vài tuần chào mời. Một căn chung cư diện tích nhỏ nhất là 150 m2, tức khoảng 1,600 SF, sẽ có giá khoảng trên 300,000 đô la, hoặc nửa triệu đô la nếu vào khoảng 2,500 SF. Một số khu vực “đẹp” ngay trung tâm được định giá đến 4,500 đô la mỗi m2, tức khoảng $420/SF. Đại diện chính phủ giải thích rằng việc có một số người có khả năng mua hàng chục căn chung cư này nhờ vào “gói kích cầu kinh tế” của chính phủ, dù ai cũng hiểu việc “kích cầu kinh tế” được vào túi một số ít những ai.


    Anh thấy dân Dziệt Nôm giàu ghê hồn chưa. Dân Úc, dân Mỹ ứ bằng! Haha...
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Dec 10, '09
    Đúng vậy, ở nước ngoài, cũng rất ít người giầu có như vậy, muốn mua cũng phải vay ngân hàng mà thôi!
    ngocyen054
    delete reply
    ngocyen054 wrote on Dec 10, '09
    Chuyện đó, ngay cả mơ mình cũng không dám.
    zipposgvn
    delete reply
    zipposgvn wrote on Dec 10, '09, edited on Dec 10, '09
    Nguồn tin mà Zip dẫn ra ở phía trên là từ đây

    http://www.baotreonline.com/tremagazine/index.php?option=com_content&task=view&id=4413&Itemid=235
    comieng
    delete reply
    comieng wrote on Dec 11, '09
    Gần đây có cái dự thảo luật quản lý sinh viên du học nữa đó chú, vui hết biết luôn !

    ReplyDelete