Monday, November 22, 2010

20/10. Mừng sinh nhật cháu nội: Bảo bảo.

Hôm nay 23 Tháng 11 mừng sinh nhật cháu nội "đích tôn" Bảo Bảo.
Chúc cháu ngoan học giỏi nhé.

33 comments:

  1. Cho tôi gửi ở đây lời chúc mừng cháu. Cháu sẽ không phụ lòng của ông đâu.
    Chúc mừng SN cháu.

    ReplyDelete
  2. Chúc cháu ngoan và học giỏi


    открытки с Днем Рождения

    ReplyDelete
  3. Happy Birthday cháu Bảo Bảo!
    Chóng lớn để lấy bia , học giỏi lớn làm quan để ông nội ... nhờ tí nhé.

    ReplyDelete
  4. Cám ơn Bác Từ nha, lấy bia thì cháu lấy tốt rồi, giờ đi học về là mượn máy ông nội chơi game thôi:)

    ReplyDelete
  5. Chúc mừng SN Bảo Bảo ...mau lớn đi theo rót bia hầu ông nội nhá
    Chúc mừng anh minht ...

    ReplyDelete
  6. Cám ơn Gió nhiều, cháu lớn cháu uống dùm ông chứ:)

    ReplyDelete
  7. Bảo Bảo đẹp trai quá. Chúc mừng sinh nhật cháu nhé. Chúc cháu luôn ngoan, học giỏi để làm rạng danh người Việt mình nhé.

    ReplyDelete
  8. chúc Bảo "bối" của ông nội mau lớn học giỏi. Và sau nầy cũng giử được chức chủ tịt như ông nội nhé!

    ReplyDelete
  9. Chức đó chắc giao cho cháu là nhất rồi nhỉ? Cám ơn TTL.

    ReplyDelete
  10. Mừng sinh nhật cháu Bảo Bảo !chúc cháu vui khỏe chăm ngoan học giỏi nha !
    br>
    Happy Birthday Comments

    ReplyDelete
  11. Nhanh ghê há chú,mới thoắt một cái mà đã qua một năm rồi.

    Chú mừng sinh nhật Bảo Bảo nha.

    ReplyDelete
  12. Cám ơn SS nhiều nha. Ừ nhanh thật đó.

    ReplyDelete


  13. Happy Birthday Comments



    Chúc mừng SN cháu Bảo Bảo và cũng là niềm hạnh phúc của ông nội với các cháu mình

    ReplyDelete
  14. Mừng sinh nhật cháu đích tôn Bảo Bảo, chúc cháu chăm ngoan giỏi .
    Mừng ông bà nội có cháu khoẻ đẹp ngoan nhé


    Happy Birthday Comments

    ReplyDelete
  15. Anh mà hổng có chú thích thì em tưởng là hình anh hồi nhỏ chứ ....hehehe Cháu đích tôn đẹp giai y chang ông nội hà ....chúc mừng sinh nhật cháu nha anh .

    ReplyDelete
  16. Nhanh quá mới hôm nào SN hôm nay lại đến rồi , chúc mừng SN cháu nhé !

    ReplyDelete
  17. Giống ông nội thiệt không Ròm, Vậy chắc hồi nhỏ mình cũng giống vậy ha:)

    ReplyDelete
  18. Ừ nhanh thật chứ, năm ngoái còn được Út Phượng cho một quẻ xem tướng cháu nưã đó.

    ReplyDelete
  19. Em với Mập xem kỷ rồi ,cháu giống anh y đạn đó hehehe
    Mập nói cái lổ tai củng cong cong quẹo quẹo giống y chang anh ...háháhá
    Chắc hồi nhỏ anh giống vậy và tương lai cháu sẻ giống anh như bây giờ khàkhà

    ReplyDelete
  20. Vậy truyền ngôi chủ tịt cho cháu cũng được nhỉ:)

    ReplyDelete
  21. Chúc mừng sinh nhật cháu Bảo Bảo.
    Chúc cháu đích tôn của anh chị luôn vui khỏe và sống trong hạnh phúc cùng sự yêu thương của gia đình cùng mọi người nha.

    ReplyDelete
  22. Chúc Bảo Bảo ( tên nghe như Chinese!) học giỏi ngoan và là niềm hãnh diện của ông nội

    ReplyDelete
  23. Cám ơn Linalol nhiều nhé, ông nội với cháu giờ nói chuyện giống gà với vịt rồi, nội nói tiết Việt cháu cứ ngơ ngớ ra he he.

    ReplyDelete
  24. Ông chắc phải dạy tiếng Việt cho cháu rồi. Lỡ sau này cháu có về Việt Nam chơi, cháu khỏi bối rối. Trông cháu Bảo Bảo giống ông khi còn trẻ quá!

    ReplyDelete
  25. Vẫn cho cháu học tiếng Việt tại trường còn ở nhà thì nói tiếng Việt với các cháu.

    ReplyDelete